Danh sách ĐT Việt Nam đua vé World Cup: Thầy Park gọi Công Phượng, loại Văn Quyết

Danh sách ĐT Việt Nam đua vé World Cup: Thầy Park gọi Công Phượng, loại Văn Quyết

HLV Park Hang Seo chính thức chốt danh sách tập trung 35 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sáng ngày 4/5, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự đã có cuộc họp để “chốt” danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE vào đầu tháng 6 tới đây. Từ bản danh sách sơ bộ hơn 45 cầu thủ ban đầu, danh sách tập trung ĐT Việt Nam đã được rút gọn xuống còn 35 cái tên.

ĐT Việt Nam thay đổi kế hoạch tập huấn chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vì dịch Covid-19.

Trong đó, Hà Nội FC dù đang thi đấu chật vật ở V-League nhưng vẫn là đội bóng có nhiều cầu thủ được gọi lên ĐTQG lần này nhất (9 cầu thủ). Xếp thứ hai chính là HAGL, khi có 7 học trò của HLV Kiatisak góp mặt trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương.

Dù vậy, nhiều người hâm mộ bóng đá phố núi tỏ ra tiếc núi khi trung vệ thép Nguyễn Hữu Tuấn vắng mặt trong danh sách tập trung lần này của ĐT Việt Nam. Trường hợp của Hữu Tuấn đã được ban huấn luyện ĐT Việt Nam cân nhắc từ lâu, nhưng trung vệ đang chơi hay trong màu áo HAGL lại thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cũng không có trong kế hoạch của HLV Park Hang Seo ở “chiến dịch” vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cầu thủ chạy cánh Nguyễn Trọng Hoàng đang dính chấn thương vẫn được gọi lên tuyển để tập hồi phục cùng các bác sĩ của ĐT Việt Nam.

Thầy Park kỳ vọng cậu học trò cưng sẽ kịp bình phục để cùng ĐT Việt Nam tranh vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với UAE, Thái Lan và Malaysia. Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo quyết định “thử lửa” một số gương mặt mới như hậu vệ Nguyễn Thanh Bình của Viettel, Nguyễn Minh Tùng của Thanh Hoá, hay Lý Công Hoàng Anh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch dự kiến ban đầu, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 10/5 và có chuyến tập huấn trong khoảng thời gian 1 tuần tại thành phố biển Quy Nhơn. Nhưng với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chuyến tập huấn kể trên của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bị huỷ, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Thay vào đó, ĐT Việt Nam sẽ hội quân và “luyện công” tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chính thức lên đường đi UAE vào ngày 26/5. Tại UAE, ĐT Việt Nam dự kiến có trận đấu giao hữu với ĐT Jordan vào ngày 31/5, trước khi đấu Indonesia (ngày 7/6), Malaysia (ngày 11/6) và UAE (ngày 15/6) ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ: Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Trần Văn Kiên, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hoá), Phạm Xuân Mạnh (SLNA).

Tiền vệ: Cao Văn Triền (Sài Gòn), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Tô Văn Vũ (Bình Dương), Phan Văn Long (Đà Nẵng), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Tags:

TOP