GD&TĐ – Theo Bộ Y tế, tính đến 16 giờ ngày 24/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.920.248 liều vắc xin phòng Covid-19.

Ảnh minh họa.
Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 là 143.121 người.
Có thêm 215.100 người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong ngày 24/6/2021 tại 34 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Công an như sau
1- Hà Nội: 1.446
2- Nam Định: 1.240
3- Ninh Bình: 214
4- Thanh Hóa: 1.077
5- Bắc Ninh: 2.506
6- Hải Dương: 48
7- Hưng Yên: 338
8- Quảng Ninh: 1.055
9- Nghệ An: 3.181
10- Hà Tĩnh: 1.520
11- Lạng Sơn: 144
12- Tuyên Quang: 555
13- Cao Bằng: 1.004
14- Sơn La: 565
15- Quảng Trị: 178
16- Quảng Nam: 2.423
17- Quảng Ngãi: 2.676
18- Ninh Thuận: 892
19- Bình Thuận: 133
20- Kon Tum: 824
21- Đắc Lắc: 2.926
22- TP Hồ Chí Minh: 160.061
23- Bà Rịa Vũng Tàu: 1.893
24- Đồng Nai: 2.626
25- Tiền Giang: 148
26- Long An: 26
27- Lâm Đồng: 2.580
28- Tây Ninh: 165
29- Cần Thơ: 2.053
30- An Giang: 3.904
31- Đồng Tháp: 2.660
32- Bình Dương: 2.108
33- Bình Phước: 3.174
34- Kiên Giang: 6.416
35- BV/Viện/Trường: 2.055
36- BỘ Công an: 286
TS. BS. Phạm Quang Thái – Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng Khu vực miền bắc, Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, việc tiêm phòng vắc xin này, hay bất cứ vắc xin nào thì tỉ lệ bảo vệ cũng không thể đạt 100%.
Đặc biệt, điều này liên quan tới vấn đề phòng nhiễm bệnh. Thực tế tiêm chủng nhiều năm qua ở Việt Nam cũng như thế giới, đã cho thấy rất nhiều trường hợp được ghi nhận bị nhiễm vi rút sau khi tiêm vắc xin, nhất là khi mới chỉ tiêm 1 mũi vắc xin.
Do không thể đảm bảo phòng nhiễm vi rút 100%, người được tiêm vẫn có thể nhiễm và là nguồn lây cho những người khác – TS. Thái nhấn mạnh. Bởi vậy, sau khi tiêm vắc xin, kể cả mũi 1 lẫn đủ 2 mũi, người được tiêm vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Với Covid-19 hiện nay, đó là các biện pháp 5K của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế).
Vậy lợi ích thực sự của vắc xin Covid-19 là gì? Trả lời cho câu hỏi này, TS. BS Phạm Quang Thái khẳng định: Đó chính là bảo vệ người được tiêm khỏi rơi vào thể nặng và phải nhập viện. Cho đến thời điểm này, vắc xin được sử dụng tại Việt Nam đã được chứng minh trên thực địa khi chưa có trường hợp tiêm đủ 2 mũi nào bị bệnh nặng hay tử vong.
Theo thông tin trong cuộc họp báo Chính phủ chiều 5/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, dù đã triển khai tiêm vắc xin và nghiên cứu sản xuất vắc xin, chúng ta vẫn cần hiểu rõ vắc xin không thể phòng ngừa 100% mà cơ bản vẫn phải dựa trên ý thức phòng bệnh của mỗi người dân và sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị chứ không riêng ngành nào, cấp nào.
- [Photo] Nhà thờ Giáo xứ Thánh Danh
- Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?
- Chùa Sùng Nghiêm Nam Định
- Chuyện ít biết về quá trình hoàn thiện tiêu bản ‘cụ rùa’ Hồ Gươm
- Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…
- Cuộc đời cô gái Nam Định xấu xí sau 2 năm thành mỹ nhân
- Làm thế nào để tránh ùn tắc chợ Viềng

-
Nam Định: Hai chánh văn phòng huyện bị tạm giữ vì đánh bạc
-
Trận địa bên sông Đào
-
Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3
-
Nam Định là điểm sáng trong việc xây dựng Chính phủ điện tử
-
Nam Định: Nghi ngộ độc món giò xào, 13 người cùng xóm nhập viện
-
Phá băng trộm lấy một lúc 7 xe máy trong khu nhà trọ
-
Lục tàu xá Nam Định
-
Khách nữ tố tài xế Uber đưa SĐT lên web khiêu dâm
-
Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
-
Pro Sports Giao Thủy: Khẳng định sức trẻ
-
Nam Định: Nghi án xã bao che trưởng thôn lạm quyền
-
Nem nắm Giao Thủy – nét tinh hoa của nền văn minh lúa nước
-
Sốt xuất huyết ở Nam Định đang ở mức báo động
-
Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
-
Trăn gấm nặng 25kg bò vào nhà dân ở Nam Định
