Nam Định : Học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm trên sông Đáy

Nam Định : Học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm trên sông Đáy

Chiều 13/7, lãnh đạo UBND xã Yên Trị (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cho biết, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ đuối nước làm một học sinh lớp 8 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 13/7, ba chị em trong một gia đình ở thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị ra sông Đáy gần nhà mò cua, bắt ốc ở khu vực nước cạn ven bờ sông; không may, em N.T.H, học sinh lớp 8, Trường Trung học Cơ sở xã Yên Trị bị trượt chân xuống hố nước sâu bị trôi ra ngoài, chìm xuống nước.

Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cùng gia đình, người dân đã huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm nhưng tới đầu giờ chiều cùng ngày mới tìm thấy thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Yên Trị thông tin, sông Đáy chảy qua địa bàn xã mực nước khá sâu, dòng chảy xiết, có nhiều thuyền vận tải hàng hóa qua lại tạo ra sóng lớn hơn các sông khác. Vì vậy, các gia đình, nhà trường cần quản lý, nhắc nhở con cái, học sinh của mình không được ra sông tắm hoặc mò cua, bắt ốc để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 3/7 vừa qua, một nhóm khoảng 10 học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du (huyện Nam Trực) rủ nhau ra con sông trước cổng trường tắm. Do không biết bơi, em T.A (sinh năm 2003, trú tại xã Nam Hồng) đã bị đuối nước.

Để bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn đuối nước, cơ quan chức năng khuyến cáo, cùng với việc giám sát, bảo vệ an toàn, không để trẻ tắm sông, biển, ao, hồ, các bậc phụ huynh cần cho trẻ học bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh cũng như cách sơ cứu người bị đuối nước.

Tags:

TOP