GD&TĐ – Sáng nay (12/8), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ dự khai mạc chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi THPT tỉnh Nam Định.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra chấm thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi tỉnh Nam Định
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ hoan nghênh Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nam Định đã hoàn thành tốt công tác coi thi, và hoàn thành mục tiêu kép: Vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng quy chế.
“Kết thúc khâu coi thi, Nam Định không có cán bộ, thí sinh vi phạm Quy chế thi. Đây là kết quả đáng ghi nhận” – Thứ trưởng ghi nhận, đồng thời lưu ý, khâu coi thi đã hoàn thành tốt và được xã hội đánh giá cao, vì thế đến khâu chấm thi cần phát huy kết quả này.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại lễ khai mạc
Thứ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ số một là bảo đảm sức khỏe cho giáo viên chấm thi. Các phòng chấm thi phải bảo đảm đầy đủ điều kiện về phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế.
Quá trình chấm thi cần thực hiện nghiêm túc, trung thực, chính xác, công bằng, khách quan. Mỗi năm đều có một số điểm mới, do đó các thầy, cô cần đọc kỹ quy chế để không để xảy ra sai sót trong quá trình chấm thi.
“Các thầy cô cần xác định, đây vừa là vinh dự nhưng cũng là ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Toàn cảnh lễ khai mạc
Ngoài ra, trước khi chấm độc lập, cán bộ chấm thi có thể chấm chung khoảng 10 bài để thống nhất cách làm, cách cho điểm, quan trọng là thống nhất về quan điểm và nhận thức.
Lưu ý khâu làm phách, Thứ trưởng nhấn mạnh, cần cẩn thận chu đáo đến từng chi tiết và bám sát Quy chế cũng như hướng dẫn tại Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GD&ĐT.
Đặc biệt, khi chấm bài thi tự luận, ngoài việc nắm vững Quy chế, các giáo viên cần chấm đều tay. Muốn vậy, các thầy cô cần nắm chắc đáp án và hướng dẫn chấm thi.
Công tác chấm thi cần bảo đảm quy trình chấm 2 vòng độc lập. Cán bộ chấm thi cần có quan điểm rõ ràng, nhưng không được bảo thủ, tinh thần là bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Thứ trưởng kiểm tra một phòng chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nam Định
Thứ trưởng cũng lưu ý một số sai sót, nhầm lẫn có thể xảy ra trong quá trình chấm thi như: Cộng điểm sai, cộng thiếu điểm hoặc chấm sót điểm thi thành phần…. Đặc biệt, cần bảo mật thông tin bài thi của thí sinh.
Với những gì mà Nam Định đã và đang triển khai thực hiện, Thứ trưởng tin tưởng Kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh sẽ đạt kết quả cao.
Ông Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, Sở đã “chọn mặt gửi vàng” những thầy, cô tham gia chấm thi. Đó là những giáo viên được các trường THPT tiến cử, là những người có kinh nghiệm dạy lớp 12 và kinh nghiệm về chấm thi. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan, chúng tôi yêu cầu cán bộ chấm thi phải nắm chắc Quy chế.
- Học sinh THPT Lê Hồng Phong biến nóc tòa nhà thành vườn rau sạch
- Cách làm Nông thôn mới hay, sáng tạo ở Hải Hậu
- Nam Định: Kỳ lạ người đàn ông bị hóc hạt hồng xiêm một năm mới phát hiện ra
- 22 Món quà vặt ngon nổi tiếng của đất Nam Định – Bạn đã thử hết chưa ?
- Nam Định của tôi…
- Đầu xuân đi chợ Viềng mua may cầu lành
- Nam Định: Phận làm dâu trưởng phải rửa ‘núi’ bát từ năm này qua năm khác mà không biết kêu ai
-
Nguồn gốc của Phở Nam Định
-
Món ngon Thành Nam nhắc đến là thèm
-
Nộm rau câu Giao Thủy
-
Học làm đặc sản nộm rau câu, Nam Định
-
Không khí Giáng sinh tràn ngập các nhà thờ lớn ở Nam Định
-
Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ thượng uý công an tử vong ở Nam Định
-
Biển Quất Lâm hứng chịu bão cấp 9 đổ bộ
-
Tin bão số 3: Nam Định khẩn trương di dời dân
-
Làng nghề mây tre đan Thạch Cầu – Nam Trực Nam Định
-
Hải Hậu: Hạt Muối Quê Tôi Bước Vào Trong Thơ Ca
-
Phà nối Ninh Bình – Nam Định đột ngột bị dừng khó hiểu dịp Tết
-
10 món ngon “nhắc là thèm” của thành phố Nam Định
-
Chợ gần chục Tỷ bỏ hoang giữ Tp.Nam Định
-
Thi thể phụ nữ trôi sông mất đầu và một cánh tay
-
Luồng Lạch Giang (Nam Định): Cửa biển giải cứu ‘tàu chết’ lớn nhất miền Bắc