Người phụ nữ tử vong trong tư thế bịt kín mặt bằng bao nylon, tay bị trói

Người phụ nữ tử vong trong tư thế bịt kín mặt bằng bao nylon, tay bị trói

Một người phụ nữ được xác định tử vong, thi thể bị bịt kín mặt, đầu bằng bao nylon, tay bị trói trên địa bàn quận Bình Tân.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 24/7, Công an quận Bình Tân, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ phát hiện 1 thi thể người phụ nữ tử vong ở dãy nhà trọ trên đường Liên Khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B.

Theo thông tin ban đầu, sáng 23/7, người thuê trọ tại khu nhà trọ trên ngửi mùi hôi thối khó chịu nên chạy đi tìm kiếm. Tại nhà trọ do 1 người phụ nữ thuê để sinh sống mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nghi ngờ có vấn đề nên mọi người gọi báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường.

Nhận tin báo, Công an Bình Tân có mặt phá cửa, phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Đáng chú ý, nạn nhân bị bịt kín đầu, mặt bằng bao nylon, tay bị trói.

Công an xác định, nạn nhân tử vong khoảng 3 đến 4 ngày trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh. Qua khám nghiệm hiện trường, trong nhà trọ không bị xáo trộn, một số tài sản còn nguyên.

Theo một nguồn tin từ Công an quận Bình Tân, ban đầu xác định đây là một vụ tự tử chứ không phải án mạng.

Một số người thuê trọ cho biết, nạn nhân sống tại đây 1 mình khoảng 3 tháng nay, người này có dấu hiệu bị trầm cảm.

Tags:

TOP