Tân binh Nam Định và nỗi lo trụ hạng tại V.League 2018

Tân binh Nam Định và nỗi lo trụ hạng tại V.League 2018

Trở lại V.League 2018 sau 7 năm chờ đợi, CLB Nam Định đang có cả những kỳ vọng và nỗi lo trước thềm mùa giải mới khởi tranh.

Đội bóng Nam Định (áo đỏ) sẽ gặp nhiều khó khăn tại V.League 2018 (Ảnh: Giang Nguyễn)

CLB NAM ĐỊNH

HLV trưởng: Nguyễn Văn Sỹ

Sân nhà: SVĐ Thiên Trường(20.000 chỗ ngồi)

Vị trí tại Hạng Nhất 2017: Vô địch và thăng hạng lên V.League 2018

Thành tích: Vô địch Cúp Quốc gia 2007, Vô địch Hạng Nhất 2017, Á quân V.League 2000, 2004

Danh sách chuyển nhượng:

Đến: Lê Ngọc Nam (Sài Gòn FC), Nguyễn Quốc Thiện Esele, Henry Shackiel (tự do), Neil Tevin Michael Benjamin Jr. (Savonetta).

Đi: Phạm Văn Nam (FLC Thanh Hóa)

Ngày 15/7/2017 trở thành ngày lịch sử của bóng đá Nam Định, khi họ đánh bại Viettel 1-0 trong trận đấu cuối cùng của giải Hạng Nhất, qua đó lên ngôi vô địch và chiếm 1 suất duy nhất để thăng hạng lên V.League mùa giải 2018. Đây là cột mốc đánh dấu sự trở lại của đội bóng thành Nam tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam sau 7 năm.

Trong 7 năm đó, Nam Định đã phải lặn ngụp tại các giải đấu ở cấp độ hạng dưới. Thậm chí có thời điểm, đội bóng này tụt xuống Hạng Nhì, và còn có nguy cơ phải giải thể.

Nhắc đến sự hồi sinh của CLB Nam Định, không thể không kể đến công lao của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Nhà cầm quân sinh năm 1971 đã khước từ nhiều lời mời gọi từ các đội bóng để trở về với đội bóng quê hương, và giúp Nam Định lên V.League như cái cách ông đã từng làm với The Vissai Ninh Bình.

Dù vậy, Nam Định vẫn gặp vô vàn khó khăn trước thềm mùa giải mới. Dù có đến hơn nửa năm để chuẩn bị, nhưng CLB này mới tiến hành chiêu mộ tân binh và tập trung cầu thủ khoảng gần 2 tháng trở lại đây. Lý do là bởi quá trình cổ phần hóa của đội bóng (một điều kiện để một CLB phải hoàn thành nếu muốn tham dự V.League) mất quá nhiều thời gian, khiến BHL và các cầu thủ rơi vào thế bị động.

Tuy vậy, đội chủ sân Thiên trường cũng kịp mang về những cầu thủ mới, tiêu biểu là 2 cầu thủ ngoại Neil Tevin Michael Benjamin Jr. từ Trinidad & Tobago và Henry Shackiel, quốc tịch Uganda, cựu cầu thủ SLNA

Neil Tevin Michael Benjamin Jr. (Áo đỏ) là cầu thủ mới của Nam Định (Ảnh: Giang Nguyễn)

Trước thềm giải đấu, CLB Nam Định cũng đã có những chuyến du đấu trước mùa giải nhằm “lên dây cót” cho các cầu thủ. Kết quả thu về khá tốt khi thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có được chiến thắng trước đội bóng nổi tiếng Trung Quốc, Guangzhou Evergrande, thắng tiếp Hà Nội FC và cầm hòa FLC Thanh Hóa.

Thăng hạng lên V.League sau bao năm chờ đợi, chắc chắc Nam Định không muốn rời khỏi giải đấu này thêm một lần nào nữa. Điều này đặt ra cho BLĐ và BHL đội bóng này phải có những tính toán cụ thể cho từng thời điểm của mùa giải.

Sân Thiên Trường đã trở lại để cạnh tranh sòng phẳng với những “chảo lửa” của V.League như Lạch Tray, Vinh. NHM Nam Định cũng rất chờ đợi vào sự bùng nổ của đội bóng quê hương tại V.League 2018.

H.T / Theo MASK Online


TOP