Họ là ba chú cháu trong một gia đình họ Bùi (gồm Bùi Tuấn Hải, Bùi Ngọc Tiến và Bùi Văn Lâm) ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang nổi lên như diều gặp gió nhờ bén duyên với hoa ly, loài hoa được xem là một trong những loại đẹp nhất thế giới hiện giờ.

Anh Hải đang chọn giống hoa ly chuẩn bị cho vụ mới tại nhà vườn của gia đình ở huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Theo anh Hải, hoa ly có nhiều loại nhưng hoa ly đỏ và ly vàng là quý và có giá bán cao nhất.

Toàn cảnh vườn hoa ly của anh Hải ở huyện Đan Phượng.
“Nghề trồng hoa này khác đặc thù nhưng cũng khá nhàn mà thu nhập cao. Riêng về thị trường đầu ra thì người trồng không lo ế, có năm Trung Quốc thu mua nhiều với giá rất cao khoảng trên dưới 700.000 đồng/bó 10 cành loại hoa 5 tay, song năm nay dù họ không mua, chúng tôi bán trong nước vào dịp lễ, Tết vẫn được giá tốt khoảng trên dưới 500.000 đồng/bó- anh Tiến tiết lộ.

Cùng gia đình với anh Hải và anh Tiến, gia đình anh Bùi Văn Lâm là hộ có diện tích trồng hoa ly ít nhất khoảng 3 mẫu, song lượng hoa mà anh đưa ra thị trường hàng năm cũng rất lớn lên đến trên 15 vạn cành.Khi được hỏi về việc trồng cây gì bán Tết cho hiệu quả kinh tế cao, anh Lâm cho rằng: “Có nhiều loại cây trồng nhưng nghề trồng hoa ly đang cho thu nhập rất cao, có họ kiếm tiền tỷ mỗi năm là chuyện bình thường”.

Một cây hoa ly có thân, dáng độc đáo tại vườn nhà anh Hải.

Anh Bùi Ngọc Tiến cho biết, hoa ly được người tiêu dùng mua rất mạnh vào dịp Tết, trong đó thị trường tiêu thụ nhiều hoa nhất là Nam Định, Ninh Bình và Hà Nội.

Theo anh Lâm, hoa ly là loại hoa quý khá dễ trồng nhưng người trồng phải biết căn cứ vào thời tiết mà điều chỉnh thời gian trồng và áp dụng các biện pháp chăm sóc cho hợp lý.
Cũng theo anh Lâm, là loại hoa quý khá dễ trồng nhưng người trồng phải biết căn cứ vào thời tiết mà điều chỉnh thời gian trồng và áp dụng các biện pháp chăm sóc cho hợp lý.
“Nếu thời tiết ấm, để “hãm” hoa, cho hoa nở muộn lại vào đúng thời gian ấn định thu hoạch (Tết), có thể áp dụng các biện pháp như: che nắng, giảm ánh sáng, hạn chế tưới nước hoặc bảo quản hoa trong kho lạnh. Ngược lại, thời tiết lạnh, để cho hoa nở sớm hơn thì che vòm bằng nilon, thắp điện để tăng nhiệt độ cho hoa…” – anh Lâm chia sẻ.
Theo Hải Đăng (Dân Việt)
- Đầu bếp đầu tiên mang phở ra Trường Sa
- Gặp người đàn ông có bộ móng dài hơn 50cm ở Nam Định
- “Đi ăn cỗ, bạn có đem đồ thừa mang về không?” – câu hỏi khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa
- Biết mấy tự hào, Hải Hậu quê hương
- Đám cưới quê hoành tráng với mâm cỗ chỉ 2,6 triệu đồng 16 món khiến dân mạng xuýt xoa
- Chùa Cổ Lễ Nam Định – Mảnh đất văn hóa , Cách Mạng
- Giao Thủy: Lạ lùng bé 1 tuổi cứ cất tiếng khóc như tiếng mèo kêu

-
Nhộn nhịp làng trồng đào tết lớn nhất Nam Định
-
Nhà thờ Giáo xứ Cát Xuyên – Xuân Trường Nam Định
-
Tin bão số 3: Nam Định khẩn trương di dời dân
-
10 Món ăn nổi tiếng tại Thành Nam nhắc đến là thèm.
-
Xuân Trường:Lĩnh án 8 năm tù vì gây tai nạn giao thông làm 5 người chết
-
Bố nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong dưới cống nước: Không hiểu chuyện gì xảy ra
-
Cứu nạn thành công 6 ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
-
Nam Định: Cấp cứu cho bé trai bị mũi kéo cắm xuyên qua tai
-
In vé xe giả để ‘chặt chém’ du khách
-
Đầu xuân đi chợ Viềng mua may cầu lành
-
Đặc sắc trống hội cà rùng ở Hải Hậu
-
Nam Định: Đang xem xét khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong?
-
Nghệ thuật múa lân sư rồng ở Vĩnh Hào Vụ Bản Nam Định
-
Nam Định:Hàng nghìn công nhân bỏ cơm vì thức ăn có dòi
-
“Tuyệt kỹ” phở Vân Cù Nam Định
