TAND TP Hà Nội vừa đưa nhóm bị cáo Vũ Đức Thi (SN 1981, ở Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Vũ Đức Phong (SN 1977, quê Xuân Trường, Nam Định) và Nguyễn Trọng Minh (SN 1985, quê Đông Triều, Quảng Ninh) ra xét xử về tội Cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Đức (SN 1984, quê Nam Định), trước đó vay “nóng” tiền của bị cáo, không trả được nên trốn tránh, sau đó bị bắt nợ, hành hung.

Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, anh Nguyễn Văn Đức có mối quan hệ quen biết với Vũ Đức Thi. Chiều một ngày giữa tháng 9/2017, anh Đức cùng vài người khác tới nhà Thi ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy chơi xóc đĩa ăn tiền. Bị thua sạch số tiền mang theo, anh Đức quay sang hỏi vay tiền của Bùi Văn Giáp (cùng quê Nam Định) số tiền 90 triệu đồng. Do đang cầm tiền của Thi nên Giáp hỏi ý kiến chủ nhà và được đồng ý.
Trước khi giao tiền, Giáp nói với anh Đức vay 90 triệu, tính lãi 3 ngày là 4,5 triệu đồng, sau 3 ngày phải trả đủ 90 triệu, nếu không có tiền trả sẽ tính lãi suất là 1,25%/tháng. Vì đang cần tiền để gỡ gạc lại số tiền đã mất trước đó, anh Đức đồng ý. Khi nhận tiền, anh Đức chỉ nhận được 85,5 triệu đồng bởi Giáp cắt lãi luôn 4,5 triệu đồng. Cầm số tiền vừa vay với lãi suất “cắt cổ”, anh Đức tiếp tục nướng vào cờ bạc, thua hết tiền. 3 ngày sau, vì không có tiền trả nợ nên anh Đức đã không nghe điện thoại của Thi. Sau đó, anh Đức tắt máy, trốn tránh Thi.
Khuya 2/10/2017, biết anh Đức đang uống nước ở phố Tây Sơn (quận Đống Đa), Thi liền rủ Vũ Đức Phong và Nguyễn Trọng Minh đi cùng mình để tạo áp lực đòi tiền. Đến nơi, nhóm Thi ép anh Đức lên xe đi cùng về nhà. Trên đường đi, anh Đức nhiều lần bị tát vào mặt.
Về tới nhà, Thi mở cốp sau, lấy ra hai giấy biên nhận vay tiền do anh ta soạn sẵn trước đó đọc, bắt anh Đức viết tên, địa chỉ, nhận nợ số tiền 300 triệu đồng mới cho về. Do sợ bị đánh tiếp, anh Đức đã phải thực hiện theo yêu cầu nêu trên. Viết xong, anh Đức bị Thi cầm ngón tay điểm chỉ vào hai giấy vay nợ trên đồng thời yêu cầu người vay tiền phải trả 90 triệu đồng trong vòng 2 tháng cho mình. Khi nào hết nợ, Thi sẽ hủy giấy nhận nợ trên. Sau đó anh Đức đã đến Công an phường Trung Hòa trình báo sự việc. 10 phút sau, Thi đến công an phường đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận giám định thương tích, anh Đức bị đánh tổn hại sức khỏe 9%.
Bị đưa ra xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Thi 9 năm 6 tháng tù, Vũ Đức Phong 8 năm và Nguyễn Trọng Minh 7 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.
Theo (baophapluat.vn)
- Nam Định: mang dàn 20 xe SH “khủng”, chàng trai chiếm được trái tim cô gái sau chục năm theo đuổi
- Cô gái Nam Định chạy từ cánh đồng tới Olympic
- Kẹo Sìu Châu – Văn Hóa Ẩm Thực Việt
- “Bắt” cá bống bớp đẻ theo ý muốn, tưởng gàn mà kiếm 5 tỷ đồng/năm
- Giới trẻ Nam Định đi chơi đâu, ăn gì chỉ với 200.000 đồng?
- Nem nắm Giao Thủy – Đặc trưng ẩm thực Nam Định
- Nam Định: Trải lòng của cụ ông gần 30 năm đạp xe bán báo dạo

-
Tin bão số 3: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
-
Vụ nổ chết người với những đồn đoán ghen tuông tình ái
-
Phong phú quà quê Nam Định
-
Nam Định: Sinh viên điều dưỡng kêu trời vì ảnh kỷ yếu thảm họa
-
Yếu tố cấu thành Tội cho vay lãi nặng và hình phạt?
-
10 món ngon “nhắc là thèm” của thành phố Nam Định
-
Lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo tại Nam Định
-
Nông dân thiệt hại nặng nề do bão số 1: “Tôi mất trắng rồi…”
-
Nam Định: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
-
Giải mã ngôi mộ độc đáo nhất đất Nam Định
-
Dự án bệnh viện 850 tỷ bỏ hoang sau 10 năm thi công
-
Nam Định: Công nhân phát hoảng vì phát hiện cơm có dòi
-
Một phụ nữ bị hàng xóm đâm vì tưới cây bằng phân xanh
-
Lãnh đạo Quất Lâm nói về “phố nhạy cảm”: Có ai phấn đấu làm mại dâm?
-
Kẹo Sìu Châu – đượm hồn quê xứ thành Nam
