Khu đô thị mới Hòa Vượng, TP.Nam Định được quy hoạch xây dựng đồng bộ và được đánh giá là khu đô thị hiện đại nhất tại thành phố này. Tuy nhiên, cư dân sống đây thì khổ sở vì thường xuyên xảy ra ngập lụt.
![](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2018/01/anhbaichinh161_hunq.jpg)
Cảnh ngập lụt tại đường Đông A, tuyến chính trong khu đô thị Hoà Vượng, Nam Định
Anh Trần Anh Nguyên (42 tuổi, trú tại số nhà 122, đường Nguyễn Công Trứ, khu đô thị Hoà Vượng, TP.Nam Định) ngán ngẩm: “Không cần mưa lớn, chỉ cần lượng mưa trung bình thôi thì ở đây đã bị ngập rồi. Nhiều người có việc quan trọng muốn đi ra khỏi nhà đều phải cởi quần dài cho vào túi ni lông, đến nơi mới mặc lại…”
Đáng chú ý là trong khu đô thị này có tuyến đường Đông A, được xem là tuyến đường chính dẫn vào TP.Nam Định nên khi khu đô thị bị ngập lụt, giao thông giữa TP.Nam Định với bên ngoài bị ách tắc nghiêm trọng. Ngoài ra, trên tuyến đường Đông A còn có Bệnh viện Sài Gòn, một trong những bệnh viện lớn của tỉnh Nam Định, khiến những ngày ngập lụt, bệnh nhân đến cấp cứu gặp rất nhiều khó khăn…
Trả lời về nguyên nhân gây ngập, ông Hoàng Nguyên Dự, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định cho biết, khu đô thị Hòa Vượng được phê duyệt quy hoạch từ năm 2003, theo hướng đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo yêu cầu kết nối.
Cũng theo thiết kế, hệ thống thoát nước của khu đô thị được quy hoạch theo hai hướng: một là kết nối với hệ thống thoát nước chung của thành phố, hai là kết nối với vào quốc lộ 10 và sông Vĩnh Giang (sông tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp).
Tuy nhiên, ông Dự thừa nhận, dù quy hoạch, thiết kế là vậy nhưng đến nay hệ thống cống thoát nước kết nối với hệ thống thoát nước chung của thành phố chưa được hoàn thiện, mới chỉ được làm trong phạm vi khu đô thị, phần ngoài phạm vi chưa được làm. Ngoài ra, ông Dự cũng cho biết nguyên nhân ngập lụt kéo dài ở khu đô thị còn do việc nạo vét chưa được chú trọng.
“Từ năm 2004 đến nay, hệ thống cống rãnh ở đây cũng chưa được nạo vét, do vậy việc thoát nước tại khu vực này hoạt động rất kém”, ông Dự nói.
“Chưa biết đến bao giờ”
Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định cũng nêu rõ: “Trách nhiệm xây dựng hệ thống thoát nước là của Công ty CP tập đoàn Nam Cường. Chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện trách nhiệm này nhiều lần và họ cam kết sẽ thực hiện. Tuy nhiên, đến nay, họ vẫn chưa triển khai được. Lý do là phải chờ TP.Nam Định giải phóng xong mặt bằng ở bên ngoài hàng rào của khu đô thị này thì mới có thể thi công đường thoát nước. Nhưng đến thời điểm này, TP.Nam Định vẫn chưa giao được mặt bằng sạch để chủ đầu tư triển khai”.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Duy Hùng, Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND TP.Nam Định, cho biết thêm hiện tại khu đô thị này có 2 hướng thoát nước là nam – bắc và đông – tây, trong đó đường thoát theo hướng nam – bắc đang giải phóng mặt bằng, vừa giải phóng vừa thi công.
Dự kiến, đến hết năm 2018, hướng thoát nước này sẽ được đưa vào vận hành, giảm một phần nước ứ đọng trong khu đô thị. Riêng hướng đông – tây, hiện nay thành phố mới trình UBND tỉnh Nam Định xin chủ trương thực hiện, đang đợi phê duyệt, rồi mới lập dự án, nên chưa biết bao giờ xong.
Ông Hùng cũng thừa nhận việc thực hiện trục vớt rác, phế thải tại các cửa cống không kịp thời khi xảy ra mưa, dẫn đến ứ, tắc dòng chảy. Bên cạnh đó, tốc độ xây dựng nhà của ở khu đô thị này hiện rất cao, cát chảy xuống cống nhiều gây tắc.
“Ngay từ bây giờ, UBND TP.Nam Định đã chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn việc để vật liệu xây dựng chảy xuống cống; đồng thời chỉ đạo Công ty CP Công trình đô thị nạo vét cống thoát nước và cử lực lượng trục vớt rác khi có mưa lớn”, ông Hùng cho biết.
Theo Văn Đông( thanh niên)
- Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng 150 tấn lớn nhất Việt Nam
- Không chỉ đua ngực khủng, mỹ nhân Việt còn hào hứng với cuộc chiến vòng eo ‘con kiến’, thắt đáy lưng ong
- Nam Thành cảnh trí 40 phố phường
- Nam Đinh: “Phát hờn” với cây khế cổ thụ giá gần nửa tỷ
- Đến nhà người yêu chơi, ‘tiểu thư nông thôn’ bị cả huyện người soi mói chuyện ăn cơm bằng thìa, rửa bát dùng găng tay
- Người đàn ông kỳ dị: Câu cá toàn dính xác chết và cuộc rình mò người ném hài nhi xuống sông
- Dạo quanh làng tơ Cổ Chất, Nam Định
-
Đề xuất khôi phục lễ phát ấn đền Trần vào nửa đêm
-
Xem xét thành lập thêm thị trấn mới thuộc huyện Trực Ninh, Nam Định
-
Nam Định: Thêm huyện Hải Hậu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi
-
Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
-
Ảnh hưởng bão số 10, biển Nam Định nước tràn bờ đê, ngập lụt khắp nơi
-
Tử hình tất cả các đối tượng trong vụ án hơn 20 kilogam ma túy
-
Chợ Viềng Nam Định: Phiên chợ ‘có một không hai’ nên đi vào dịp Tết
-
Cách làm phở bò Nam Định thơm ngon, hấp dẫn nhất tại nhà
-
Chi tiết thương tâm vụ trẻ sơ sinh vứt bên bãi rác
-
Những sợi tơ vàng óng ánh của Thành Nam
-
Nhiệt điện mọc lên, số phận sông Ninh Cơ và vùng biển liền kề có thoát ô nhiễm?
-
Lịch trình cho hai ngày xả hơi ở Hải Hậu – Nam Định
-
Kết luận về việc bệnh nhân tử vong do cắt amidan tại Nam Định
-
Bánh xíu páo thành Nam gợi nhớ thời cắp sách tới trường
-
Huyện Ý Yên (Nam Định): Cần giải quyết dứt điểm việc cổng làng xây ‘đè’ lên đất di tích