Sau cơn bão số 1, Nam Định là địa phương bị thiệt hại lớn nhất, trong đó có ngành điện. Hàng loạt cột điện mới được ngành thay thế bị đổ bất thường có nghi vấn về chất lượng. Tuy nhiên đến nay, câu hỏi về vấn đề chất lượng vẫn là một ẩn số…
Hàng loạt cột điện đổ bất thường
Theo thống kê của công ty Điện lực Nam Định, sau cơn bão số 1, tổng ước tính thiệt hại ngành điện lên đến trên 90 tỉ đồng, trong đó, các huyện Ý Yên, Trực Ninh, Nam Trực là các huyện tâm bão đi qua chịu nhiều thiệt hại nhất.
Cũng theo con số từ ngành điện lực Nam Định, trên địa bàn tỉnh có tổng số 7.258/410.280 cột điện bị hư hỏng, trong đó số cột trung áp là 386/24.340 cột, số cột hạ áp là 6.872/385.940 cột. Điều đáng nói, trong số những cột điện bị hư hỏng trên có những cột điện trung áp mới được ngành điện thay thế và đưa vào sử dụng từ khoảng năm 2012. Được biết, số cột trung áp bị gãy đổ được sản xuất theo công nghệ mới, tên gọi là cột dưỡng lực.
Theo phản ánh của người dân địa phương, cột điện bị đổ chỉ trơ ra lõi thép nhỏ như ngón tay hoặc không có lõi sắt bên trong.

Cột điện đổ trơ lõi thép nhỏ như ngón tay.
Trao đổi với PV ông Trần Quốc Đạt,Giám đốc công ty Điện lực Nam Định cho biết: “Theo quy định của bộ Công Thương cho phép sử dụng cột dưỡng lực. Đặc điểm của cột này là làm từ thép dưỡng lực, độ chịu lực của loại thép này hơn rất nhiều lần, lực chịu đựng sắt hơn gấp 3, 4 lần cột điện thường, nhưng đặc điểm của nó là đường kính nhỏ, chỉ có phi 5, phi 7, phi 10 và chính thức sử dụng loại cột này từ năm 2012 tại miền Bắc nên khi nhìn bằng mắt thường, người dân có sự nghi ngờ là điều dễ hiểu”.
Ngoài ra, ông Đạt lý giải thêm: “Cũng phải nhìn nhận công tâm về vấn đề cột điện đổ, do cơn bão số 1 là cơn bão lớn, có mức độ di chuyển phức tạp. Hệ thống cột đổ đa phần ở nông thôn, mưa lớn có hiện tượng ngập úng lâu ngày có thể làm nền bị nhão. Đồng thời với gió lớn quật mạnh, có sự giằng xé nên dẫn đến đổ cột”.
Ông Đạt cũng cho hay: “Qua xác nhận ban đầu, hai công ty cung cấp cột điện có số lượng cột đổ nhiều là công ty TNHH bê tông đúc sẵn Hà Nam và công ty đầu tư và xây lắp Trường Sơn. Sau khi sự việc xảy ra, công ty đã tiến hành thanh kiểm tra các cột điện bị gãy đổ”.
Trước thắc mắc của PV về việc thanh kiểm tra chỉ có hai bên là chủ đầu tư và công ty cung cấp cột điện có đảm bảo tính minh bạch, khách quan, Giám đốc công ty Điện lực Nam Định giải thích: “Khi thực hiện công tác thanh kiểm tra chất lượng cột điện, bên phía Điện lực Nam Định không chỉ có một thành phần tham gia mà có ba thành phần gồm đơn vị quản lý, đơn vị kế hoạch, bộ phận thanh tra pháp chế của công ty và phía công ty chế tạo cột điện”.
Trước đó, trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Trần Thanh Minh – PGĐ sở Công Thương tỉnh Nam Định cho hay: “Sở Công Thương Nam Định không có thẩm quyền kiểm định, rà soát chất lượng cột điện mà do ngành điện thực hiện. Sở Công Thương chỉ thẩm định, kiểm tra chất lượng công trình được phân cấp theo vốn của tỉnh. Sở chỉ tham gia vào ba công việc chính liên quan đến ngành điện bao gồm: Tổ chức quản lý, quy hoạch ngành điện; giám sát việc thực hiện quy hoạch và hỗ trợ tham gia công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho thực hiện thi công công trình điện”.
Theo ông Minh, chỉ bộ Công Thương mới có thẩm quyền thẩm tra, kiểm định chất lượng của những cây cột điện này. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, vấn đề về chất lượng những cột điện bị đổ vẫn là câu hỏi lớn!
DƯƠNG NHUNG – Doisongphapluat.com
- Gạo Tám Hải Hậu và câu chuyện thương hiệu gạo Việt
- Chàng thủ khoa khối A1 trường danh tiếng nhất Thành Nam
- Cháy tàu trên Vịnh Hạ Long, 19 du khách thoát nạn
- Yêu 6 năm, kết hôn 2 tháng, cặp đôi này vẫn ‘thiếu nợ’ lời cầu hôn
- Gốc ổi bờ ao: Độc phẩm nổi danh đất Nam Định
- Hy hữu: Sản phụ Nam Định “vượt cạn” ngay trên vỉa hè khi đang đến bệnh viện
- Bánh xíu páo Nam Định: Ăn một lần là nhớ mãi!

-
Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
-
Nam Định dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp
-
Chùa Phi Lai Nam Định, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia
-
Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3
-
Nam Định: Sẵn sàng Lễ đón bằng UNESCO ghi danh ‘Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt’
-
Người đi đường truy đuổi, bắt gọn hai anh em cướp giật
-
Màn cầu hôn lãng mạn tại Trung Tâm Thành Phố Nam Định
-
Xe khách biển Nam Định 29 chỗ nhồi nhét 73 người, hành khách nín thở trên xe
-
Chuyện chưa biết về hành trình truy bắt hung thủ sát hại bạn gái ở chung cư cao cấp
-
Làng cây cảnh Vỵ Khê
-
Cùng ngắm bảo tháp độc đáo nhất tại Nam Định
-
Giang hồ xăm trổ chửi bới người qua trạm BOT Nam Định là ai?
-
Kéo dài đôi chân cong như rễ cây giúp ‘Hoàng tử ếch’ đi lại được sau 28 năm
-
Lễ Thánh Đaminh, ngày hội của ân sủng
-
Từ tin nhắn Facebook, CSGT chặn bắt nhà xe Nam Định nhồi nhét khách
