Cơ quan điều tra đã lấy mẫu giám định ADN để có căn cứ xử lý vụ việc nữ sinh 16 tuổi hàng xóm cưỡng bức dẫn tới có bầu, sinh con.

Q tố cáo hàng xóm cưỡng bức mình dẫn tới có bầu.
Theo ông Mạnh, sau một thời gian rời khỏi địa phương, ngày 25.12 đối tượng T đã xuất hiện tại địa bàn nên cơ quan công an đã mời T về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.
Trao đổi thêm với PV, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết thêm, cơ quan điều tra triệu tập T lên làm việc và lấy mẫu gen đưa đi giám định ADN. Trên cơ sở kết quả giám định cũng như lời khai, chứng cứ cơ quan điều tra sẽ có những kết luận về vụ việc.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã có văn bản phản hồi tới báo chí về kết quả điều tra vụ việc gia đình bé Q tố cáo N.K.T (bố một người bạn học với Q) cưỡng hiếp con gái họ.
Cơ quan điều tra xác định, Q và T là hàng xóm láng giềng với nhau, cùng trú ở xã Quảng Bị. Lợi dụng gia đình cháu Q không có người ở nhà, T đã sang nhà cháu Q và 2 lần quan hệ tình dục với nữ sinh này.
Cụ thể, lần thứ nhất vào khoảng tháng 1.2017, T sang nhà Q thì thấy cô gái này nằm một mình trong buồng nên đã vào và quan hệ tình dục với nạn nhân. Lần thứ hai khoảng giữa tháng 2.2017, T sang nhà Q, thấy Q đang giặt quần áo trong phòng tắm liền vào và thực hiện hành vi ngay tại đó.
Tại cơ quan điều tra, T thừa nhận quan hệ 2 lần với cháu Q và được Q đồng ý, tự nguyện cho quan hệ, đối tượng không đe dọa cưỡng bức.
Tuy nhiên, Q khai, bị T cưỡng bức mới cho quan hệ. Hậu quả của sự việc dẫn đến Q đã mang thai.
Q sau đó nói với gia đình mình bị T cưỡng bức. Biết tin, gia đình Q đã gửi đơn tới cơ quan điều tra tố cáo T hiếp dâm con gái của họ.
Đáng chú ý, theo Công an huyện Chương Mỹ, quá trình điều tra, gia đình N.K.T cung cấp T có sổ điều trị ngoại trú về bệnh tâm thần của Bệnh viện an thần thuộc Sở Y tế Hà Nội từ đầu năm 2016. Hiện tại T đang được cấp phát thuốc an thần Gardenal 2 lần/tháng.
Tối 20.10, cháu Q đã sinh một bé trai nặng 3kg tại Bệnh viện huyện Chương Mỹ. Cơ quan điều tra đã thu mẫu ADN của con cháu Q, thu mẫu của Q và ra quyết định trưng cầu Viện Khoa học – hình sự, Bộ Công an giám định ADN để xác định cháu bé có phải con T hay không.
Tuy nhiên, tại thời điểm Q sinh cháu bé, T không có mặt ở địa phương, gia đình và chính quyền địa phương không cung cấp T đi đâu, làm gì nên cơ quan điều tra chưa thể lấy mẫu của đối tượng này để giám định.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
- Xuân Trường: Nghị lực phi thường của “tỷ phú một tay”
- Top 10 Điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng ở Nam Định
- Hoa hậu Kỳ Duyên nói gì khi bị chê phẫu thuật thẩm mỹ quá đà?
- Chàng trai Nam Định cùng người yêu xây ‘lâu đài hạnh phúc’ nhờ mê phượt
- Phụ nữ Yên Phong giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
- Nam Định: Miền đất sinh bao đóa hoa quyến rũ say lòng người
- Giao Thủy: Chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo: Cần câu cơm

-
Hàng nghìn học sinh Nam Định được khám và mổ mắt miễn phí
-
Tranh cãi chuyện chiến sĩ cảnh sát sơ cứu CĐV nhí ở Nam Định sai cách: Khoa học lý giải thế nào?
-
Nam Định: Lợi dụng lòng tin, 2 mẹ con “nữ quái” lừa đảo hàng chục tỷ đồng
-
Cha mẹ lơ là, bé trai 2 tuổi bị kéo cắm ngập vào tai
-
Top 10 địa danh nổi tiếng ở Xuân Trường- Nam Định
-
In vé xe giả để ‘chặt chém’ du khách
-
Nghệ thuật múa lân sư rồng ở Vĩnh Hào Vụ Bản Nam Định
-
Nam Định ứng phó với siêu bão Mangkhut theo phương châm ‘4 tại chỗ’
-
Hơi ấm từ bàn tay người chỉ huy và lời hối hận muộn màng của kẻ thủ ác
-
Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định được phân công làm Bí thư huyện uỷ
-
Nhà Thờ Lớn TP.Nam Định
-
Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo (Nam Định) được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
-
Nam Định: Con nợ dùng dao cứa cổ chủ nợ chỉ vì món tiền 300.000 đồng
-
Chả cá Hùng Vương – ‘thương hiệu vàng’ của đất Thành Nam
-
Chùm ảnh: Diễn biến vụ móng cột điện 220kV đổ bê tông trộn đất
