Chiều cao 1m93 đưa chủ công Trần Thị Thanh Thúy của CLB VTV Bình Điền Long An trở thành nữ VĐV cao nhất trong lịch sử môn này.
Thiếu nữ sinh năm 1997 này là người gốc Hà Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở Bình Dương. Cô được ‘lò” VTV Bình Điền Long An phát hiện từ cách đây 7 năm trong cuộc tuyển quân. Chính các nhà tuyển trạch cũng không tin vào mắt mình vì khi ấy mới gần 13 tuổi Thanh Thúy đã cao tới 1,78 m, tức là hơn hầu hết các chủ công lâu nay của đội tuyển Việt Nam.

Trần Thị Thanh Thúy đang giữ kỷ lục của bóng chuyền nữ Việt Nam với chiều cao 1m93.
Nhờ thế, cùng với chiều cao có thể phát triển tối đa có thể, Thúy còn có thể lực sung mãn, cũng như được trang bị các kỹ năng chuyên biệt cho một chủ công. Mới 20 tuổi nhưng Thanh Thúy đã có thâm niên xuất ngoại thi đấu cho 2 CLB ở hai nền bóng chuyền khác nhau. Ở CLB nào, tuyển thủ tuổi 20 cũng trở thành “máy gặt điểm” cho đội nhà. Ở sân chơi quốc nội, khi có được những đường chuyền hợp lý của chuyền hai Hồng Đào gần như không đội nào có khả năng ngăn chặn được những pha dứt điểm vượt tầm chắn của Thúy.
Ở giải nam,đáng chú ý chính là sự xuất hiện của tài năng trẻ Cù Văn Hoàn (cao 2m), phụ công vừa được HLV Trần Văn Thư đưa từ Thái Lan về sau chuyến tập huấn 6 tháng để tăng cường sức mạnh cho Tràng An Ninh Bình trong cuộc đua với các đối thủ. Cộng thêm với chủ công nhập tịch Nguyễn Văn Đa (Kitsada Somkane), cựu vương Tràng An Ninh Bình rất xứng đáng lọt vào nhóm “tứ hùng” của giải đấu năm nay.
Cù Văn Hoàn sinh năm 1996 tại Nam Định, cao đúng 2m, được xếp vào kỷ lục của giải bóng chuyền VĐQG năm nay. Mới tập được bóng chuyền được 3 năm, nhưng Văn Hoàn đã cho thấy những tố chất nổi trội của mình dù kỹ thuật vẫn còn khá vụng.
Tại vòng 1 giải VĐQG và cúp Hùng Vương hồi đầu năm, Cù Văn Hoàn đã được HLV Nguyễn Mạnh Hùng nhiều lần tung vào sân. Thế nhưng, sau 6 tháng tập huấn tại Thái Lan cùng CLB Không quân Hoàng gia Thái Lan với những VĐV có chuyên môn cao, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm quý giá giúp cho phụ công trẻ hoàn thiện được bản thân, đúng như những gì mà BHL đặt nhiều kỳ vọng.
nguồn: thethaovietnam.vn
-
Quỳ lạy xin tha, nam thanh niên quê Nam Định vẫn bị đâm đến chết
-
Giám đốc quê Nam Định cho vay nặng lãi bị bắt tạm giam
-
Nam Định: Xử phạt Công ty CP than Nam Vang 134 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường
-
Về Nam Định thăm làng nghề nước mắm Sa Châu
-
Nam Định: Cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản HS
-
Nghề làm đèn ông sao ở Báo Đáp
-
Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa
-
Đầu bếp đầu tiên mang phở ra Trường Sa
-
Di tích lịch sử Đình Hưng Lộc xã Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Hưng
-
Hai vợ chồng quê Nam Định bị lũ cuốn trôi khi đang qua suối
-
Bà và mẹ mất trên đường đi khám bệnh: Bé gái 6 tuổi đau đớn trên giường bệnh
-
Mẹ nhảy lầu tự tử khi đưa con 4 tuổi đuối nước vào bệnh viện Nhi Nam Định cấp cứu
-
Phát hiện người đàn ông nằm chết trên cầu Đò Quan
-
Giới thiệu các tư liệu quý về Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Nam Định
-
BỔ NHIỆM CÁN BỘ “TÍN NHIỆM THẤP”: UBKT HUYỆN GIAO THỦY KHẲNG ĐỊNH “ĐÚNG QUY TRÌNH”