Lãnh đạo CLB Nam Định không đồng ý lùi lịch thi đấu V.League

Lãnh đạo CLB Nam Định không đồng ý lùi lịch thi đấu V.League

Phương án lùi lịch thi đấu V.League sang đầu năm 2022 đang nhận được những ý kiến trái chiều từ người hâm mộ và nhiều đội bóng.

Trong một diễn biến mới nhất, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đang tính tới phương án hoãn các giải đấu chuyên nghiệp mùa giải hiện tại cho tới cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Cụ thể, V.League 2021 dự kiến bắt đầu giai đoạn hai vào ngày 16/2/2022 và kết thúc ngày 12/3/2022. Hạng Nhất Quốc gia 2021 sẽ tiếp tục thi đấu giai đoạn một còn dang dở từ ngày 20/11/2021 và đá giai đoạn hai từ 16/12/2021 đến 14/1/2022.

Còn lại, Cúp Quốc gia 2021 tiếp tục thi đấu từ vòng 1/8 vào ngày 17/1/2022, sau đó diễn ra vòng tứ kết, bán kết và chung lết lần lượt từ ngày 8/2, 15/3, 18/3/2022.

Phương án này được VPF tính tới khi tình hình dịch bệnh phức tạp khiến các giải đấu không thể trở lại trong thời gian sớm. Bên cạnh đó, ở giai đoạn đoạn từ tháng 8 đến 11/2021, các giải đấu cũng sẽ phải nhường chỗ cho kế hoạch tập trung của đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022 và vòng loại U23 châu Á.

Lãnh đạo CLB Nam Định không đồng ý lùi lịch thi đấu V.League

Chia sẻ với Lao Động, ông Trần Toán – Giám đốc điều hành câu lạc bộ Nam Định cho biết: “Nam Định không đồng ý với phương án lùi lịch thi đấu V.League. Việc không thi đấu trong khoảng thời dài như vậy kéo theo nhiều rủi ro khác như chi phí sinh hoạt, lương thưởng cầu thủ sẽ phát sinh thêm, gây khó khăn cho đội bóng có tài chính eo hẹp như Nam Định.

Nếu như đến thời điểm hết tháng 1/2022 mà dịch bệnh vẫn có nguy cơ cao và giải đấu không diễn ra thì khi đó phương án xử lý như thế nào hay chỉ làm công văn huỷ giải là xong? Thiệt hại của các câu lạc bộ ai chịu trách nhiệm, chưa nói đến việc phương án này cũng chỉ là dự kiến và không có gì chắc chắn cả”.

Trong khi đó, người làm chuyên môn như huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của câu lạc bộ Đà Nẵng cũng có nhiều trăn trở: “Một giải đấu mà hoãn từ tháng 5 đến tận tháng 2 năm sau thì quá lâu. Mọi công tác chuẩn bị đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kế hoạch tập luyện, thi đấu rồi đến hợp đồng của các ngoại binh,… Chưa kể việc dời sang năm sau đá nốt mùa giải cũ, sau đó còn phải tính đến mùa giải mới, rõ ràng có nhiều vấn đề bất cập”.

Tags:

TOP