Nam Định tại V-League 2018: “Chảo lửa” thành Nam và mục tiêu trụ hạng

Nam Định tại V-League 2018: “Chảo lửa” thành Nam và mục tiêu trụ hạng

Sân Thiên Trường hứa hẹn sẽ là “chảo lửa” mới của V-League 2018 và trở thành điểm tựa cho Nam Định theo đuổi mục tiêu trụ hạng.

Nam Định vô địch giải hạng Nhất 2017 để giành quyền trở lại V-League sau 7 năm vắng bóng. (Ảnh: Minh Hoàng)

Tân binh dễ mến của V-League 2018

Khá lâu rồi V-League mới đón chào một tân binh nhận được nhiều cảm tình như Nam Định. Dễ hiểu thôi, bởi trong làng bóng đá Việt Nam không có nhiều cái tên sở hữu hơn 40 năm truyền thống như Nam Định. Và những kỷ niệm đẹp của đội bóng thành Nam thời V-League mới ra đời vẫn có vị trí đặc biệt trong lòng giới mộ điệu.

Chiến thắng 3-2 của Nam Định trước HAGL ở vòng hạ màn V-League 2003 có thể xem là một trong những trận đấu kịch tính nhất lịch sử V-League. Đó là cuộc đọ sức mà Nam Định đã trình diễn thứ bóng đá máu lửa trước nhà tân vô địch HAGL để giành lấy tấm huy chương Đồng.

Hình ảnh sân Chùa Cuối chật kín khán giả, màn ăn mừng của “Vua phá lưới” Achilefu cùng bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt ở thành Nam là những ấn tượng khó phai cho bất cứ ai chứng khiến trận đấu 15 năm trước. Cảm tình dành cho Nam Định vì thế hình thành một cách tự nhiên với những người yêu bóng đá Việt Nam.

Khán giải Nam Định có thừa sự cuồng nhiệt. (Ảnh: Minh Hoàng)

Cho đến bây giờ, Nam Định có thể yếu nhưng khí chất thì không thiếu. Đội chủ sân Thiên Trường vẫn giữ được truyền thống sử dụng cầu thủ “cây nhà lá vườn”, tạo được lối đá máu lửa và tinh thần đoàn kết. Khán giả thành Nam cũng là những người ồn ào bậc nhất trên khán đài.

Sân Thiên Trường được kỳ vọng sẽ là “chảo lửa” mới của bóng đá phía Bắc, khi những Cẩm Phả, Vinh hay Lạch Tray có phần nguội lạnh ở V-League mùa trước. Bản thân HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng tuyên bố, Nam Định phải thi đấu làm sao để cả thành phố phải sục sôi đi săn vé “chợ đen”.

Sẵn sàng vượt khó để trụ hạng

Thẳng thắn mà nói, Nam Định là một trong những đội bóng có lực lượng yếu nhất V-League 2018 khi nội binh không có ngôi sao. Chất lượng của bộ đôi ngoại binh Benjamin Michael và Henry Shackiel cũng chưa được kiểm chứng rõ ràng. Trong khi đó, suất cầu thủ nhập tịch là thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele đã 34 tuổi.

Đội hình Nam Định không hề có ngôi sao. (Ảnh: Minh Hoàng)

Nhìn vào danh sách đăng ký của Nam Định ở V-League 2018, không có nhiều cầu thủ được khán giả biết mặt, nhớ tên. Tuy nhiên, đội hình của Nam Định lại rất giàu sức trẻ với độ tuổi trung bình lý tưởng: 24,4. Sức trẻ sẽ là đòn bẩy để đội chủ sân Thiên Trường khỏa lấp điểm yếu kinh nghiệm ở V-League 2018.

Đội bóng thành Nam hứa hẹn sẽ có những giai đoạn bùng nổ ở V-League 2018 nhờ vào sức trẻ và điểm tựa từ “chảo lửa” Thiên Trường. Được biết, BHL Nam Định đặt mục tiêu sẽ cố gắng giải quyết từng trận đấu cụ thể, thay vì cố gắng căng sức chạy đua đường trường ở mùa giải tới.

Bên cạnh sức trẻ, tinh thần quyết tâm và sự đoàn kết cũng là điểm mạnh của Nam Định. Bản thân HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng tỏ ra tự tin khi khẳng định, tinh thần của các cầu thủ Nam Định đang tốt lên từng ngày và đội bóng rất háo hức chờ đợi mùa giải khởi tranh.

Dù phải đối diện muôn vàn khó khăn vì tiềm lực có hạn, nhưng nếu giữ được tinh thần chiến đấu như ở giải hạng Nhất mùa trước, Nam Định đủ sức vượt khó để trụ hạng thành công và sẽ là đối thủ khó nhằn ở V-League 2018./.

Bảo Long/VOV.VN


TOP