Sáng nay (19.3), bị cáo Đinh La Thăng được gọi lên bục khai báo để tiến hành kiểm tra căn cước đầu tiên.
8h sáng nay, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ PVN góp vốn và làm mất vốn tại OceanBank bắt đầu. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu thay mặt Hội đồng xét xử công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Trong phần thủ tục, Hội đồng xét xử tiến hành kiểm tra căn cước với các bị cáo và những người tham gia tố tụng tại tòa. Bị cáo Đinh La Thăng được gọi lên bục khai báo để tiến hành kiểm tra căn cước đầu tiên.
Ông Thăng khai sinh năm 1960, tại Nam Định; hộ khẩu thường trú và chỗ ở: CT4, Khu đô thị Mỹ Đình-Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch HĐQT/HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Ông Thăng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng (Quyết định đình chỉ số 631-QĐNS/TW ngày 8.12.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng); Quyết định số 632-QĐNS/TW ngày 11.12.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc đình chỉ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Ông Thăng bị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội theo Nghị quyết số 456/NQ-UBTVQH14 ngày 8.12.2017 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa 14.
Trong vụ án này, ông Thăng có 5 luật sư tham gia bào chữa. Ông đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 của Bộ Công an.
Trong vụ án này có 7 bị cáo, gồm: Ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Ninh Văn Quỳnh – nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán PVN; Vũ Khánh Trường – nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN; Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Phó tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng – nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN; Nguyễn Thanh Liêm – nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN; Phan Đình Đức – nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN.
Tất cả các bị cáo cùng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 – 20 năm tù. Riêng bị cáo Ninh Văn Quỳnh còn bị truy tố thêm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo (dân việt)
- Nghệ thuật múa lân sư rồng ở Vĩnh Hào Vụ Bản Nam Định
- 22 Món quà vặt ngon nổi tiếng của đất Nam Định – Bạn đã thử hết chưa ?
- Nghĩa Hưng: Lận đận những đứa trẻ mưu sinh trên biển
- Nam Định … nơi tôi sinh ra
- Về Nam Định ăn gỏi cá…
- Bánh xíu páo Nam Định: Ăn một lần là nhớ mãi!
- Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống

-
Sống cạnh bãi rác, hàng ngàn hộ dân ở Nam Định kêu cứu
-
Cty CP Sông Đà 11: Xử lý nghiêm cán bộ kỹ thuật làm không đúng quy trình
-
Cựu thầy giáo vận chuyển 15 bánh heroin xin sớm được tử hình
-
Nam Định: Phát hiện thi thể Thượng uý công an tử vong trong chiếc ô tô nổ máy đậu bên bờ đê
-
Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
-
Nam Định dồn toàn lực gia cố, bảo vệ đê trước bão
-
Nóng 24h:Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ giết cháu bé 20 ngày tuổi
-
Nam Định và Hải Dương cuối tuần này, đừng quên cuộc hẹn tại Lễ hội Bia Hà Nội 2019
-
Nhiều bất thường đằng sau những vụ vỡ nợ tại Nam Định
-
Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
-
Vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn ở Nam Định: Có dấu hiệu hình sự?
-
Nổ bình gas, 3 người thương vong
-
Cư dân mạng lùng sục củ niễng Nam Định, xuýt xoa với những món ngon thuộc dạng “cực phẩm”
-
Làng cổ Bách Cốc – Vụ Bản Nam Định
-
Hồ sơ chính sách giả: Tố cáo quyết liệt – Trả lời qua loa
