Nam Định: Triển khai “ATM gạo” giúp người nghèo vượt qua đại dịch

Nam Định: Triển khai “ATM gạo” giúp người nghèo vượt qua đại dịch

Thời gian qua, phong trào tương thân, tương ái giúp đỡ cộng đồng trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức, sáng kiến hiệu quả được triển khai tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Một trong số đó là mô hình cây “ATM gạo” đang được nhân rộng ra nhiều địa phương và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng.

Thời gian qua, phong trào tương thân, tương ái giúp đỡ cộng đồng trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức, sáng kiến hiệu quả được triển khai tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Một trong số đó là mô hình cây “ATM gạo” đang được nhân rộng ra nhiều địa phương và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng.

Sáng ngày 17/4, mô hình “ATM gạo”, phát gạo miễn phí đã được vận hành tại tỉnh Nam Định. Từ 8h sáng, chương trình phát gạo miễn phí phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19 bắt đầu hoạt động tại Trung tâm Văn hóa Thể thao – Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định, số 126 Lê Hồng Phong, TP. Nam Định. Đây là chương trình thiện nguyện được tổ chức bởi Tỉnh đoàn Nam Định phối hợp cùng Công ty The Royal Việt Nam và các đơn vị, tổ chức, các mạnh thường quân. Mỗi người dân sẽ được nhận một phần gạo hỗ trợ là 3kg/ lần. Thời gian tặng gạo vào buổi sáng từ 8h – 11h30 và buổi chiều từ 14h – 17h.

Ông Trần Trọng Huy, Giám đốc Công ty The Royal Việt Nam, thành viên Ban tổ chức chương trình Cây ATM gạo Nam Định

Chia sẻ về mục đích thực hiện chương trình, ông Trần Trọng Huy, Giám đốc Công ty The Royal Việt Nam cho biết: “Xuất phát từ tình hình kinh tế ngày càng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban tổ chức chương trình “ATM gạo” miễn phí vì người nghèo Nam Định đã huy động toàn thể các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm chung tay quyên góp. Chỉ sau 2 ngày, chúng tôi đã tiếp nhận 10 tấn gạo từ các mạnh thường quân để trao tặng cho bà con.

Song song với ý nghĩa nhân văn chia sẻ cùng người nghèo, chúng tôi cũng lưu ý về công tác tổ chức phát gạo nhằm đảo bảo an ninh trật tự và phòng, chống sự lây lan dịch bệnh. Ban tổ chức đã bố trí đội ngũ cán bộ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, lực lượng công an địa phương phối hợp điều phối người dân đến nhận gạo đứng cách nhau tối thiểu 2m, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đăng kí thông tin cá nhân. Chúng tôi tin tưởng rằng, với nguồn lực, sự đồng lòng từ các nhà tổ chức, cá nhân, chương trình sẽ đồng hành cùng người nghèo vượt qua khó khăn đến khi hết dịch”.

Ban tổ chức đo thân nhiệt cho người dân trước khi nhận gạo

Đảm bảo khoảng cách cự ly tối thiểu 2m giữa mọi người trong quá trình phát gạo

Người dân khai báo y tế và thông tin cá nhân

Được biết, trong những ngày đầu quyên góp, Ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận từ nhiều tập thể, cá nhân khác nhau, tiêu biểu như: CLB Golf Thành Nam ủng hộ 2 tấn gạo; Công ty Royal Việt Nam ủng hộ 1 tấn gạo; chị Nguyễn Thị Hương Liên (Công ty Sao Thái Dương) – một người con của quê hương Nam Định ủng hộ 1 tấn gạo, Anh Phạm Viết Thao – Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Nam Định tại Hà Nội ủng hộ 500 kg gạo; Tập đoàn Mạnh Hải, Khách sạn Lakeside 1, 2 Nam Định ủng hộ 500 kg gạo; Nhà hàng Golden Palace Nam Định ủng hộ 500 kg, Ông Nguyễn Phi Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Tin học Phi Dũng, TP. Nam Định ủng hộ 200 kg gạo…

Theo ghi nhận của phóng viên, Tỉnh đoàn Nam Định, lực lượng công an, cán bộ y tế, tình nguyện viên,… đã hướng dẫn bà con nhân dân đứng đúng vị trí đã đánh dấu. Trước khi vào nhận gạo, mọi người đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đăng kí thông tin cá nhân nhằm kiểm soát tình hình sức khỏe và đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Ban tổ chức và lực lượng chức năng cùng phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự cũng như giãn cách xã hội, mỗi người người dân đứng cách nhau 2m.

Cầm trên tay phần gạo hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Hải (phường Trần Thế Xương, TP. Nam Định) phấn khởi chia sẻ: “Một phần quà tuy nhỏ nhưng thật ý nghĩa đối với cá nhân tôi trong thời điểm đại dịch này. Nó sẽ giúp tôi và gia đình giảm bớt những khó khăn trước mắt. Không biết nói gì hơn, tôi thầm cảm ơn những tấm lòng của các nhà hảo tâm. Mong chương trình tiếp tục hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Ủng hộ cho chương trình 200 kg gạo, ông Nguyễn Phi Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Tin học Phi Dũng, TP. Nam Định cho biết: “Sau khi nhận được thông tin Tỉnh đoàn Nam Định phối hợp cùng các nhà hảo tâm thực hiện chương trình phát gạo cho người nghèo, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, công ty chúng tôi cũng mong muốn được góp sức giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn”.

Ông Nguyễn Phi Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Tin học Phi Dũng, TP. Nam Định cùng các tình nguyện viên phân chia gạo chia sẻ với người dân

Trong buổi sáng đầu tiên triển khai, ban tổ chức đã phát gạo cho gần 1000 người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 3kg gạo. Dự kiến, chương trình được triển khai đến từ nay đến khi hết đại dịch Covid-19.

Tags:

TOP