235 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định lên đường tham gia phòng, chốɴɢ dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai

235 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định lên đường tham gia phòng, chốɴɢ dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai

Sáng 4-8-2021, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức lễ xuất quân tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự, động viên các cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Khí thế xung khích của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường lên đường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại tỉnh Đồng Nai.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch, với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, có hàng trăm cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường đã đăng ký tình nguyện lên đường “Nam tiến” kề vai sát cánh, chung sức đồng lòng cùng các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19. Đợt 2, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có 235 cán bộ, giảng viên, sinh viên lên đường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai (10 giảng viên, 225 sinh viên điều dưỡng khóa 13, 14).

Trước đó, đợt 1, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có 54 cán bộ, giảng viên, sinh viên lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang (tháng 5-2021). Hành động thiết thực của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống đạo lý “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; phát huy nét đẹp truyền thống nhân văn trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, thể hiện rõ trách nhiệm của người cán bộ y tế với tính mạng, sức khoẻ người dân theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên 235 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai.

Với phương châm “Thần tốc, thần tốc hơn nữa”, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thuê toàn bộ chuyến bay hãng hàng không Vietjet để đưa 235 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại tỉnh Đồng Nai. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên đoàn do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Y tế và tỉnh Đồng Nai phân công. Sở Y tế hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất tập huấn, xét nghiệm, cung cấp đồ bảo hộ y tế cho các thành viên trong đoàn.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch.

Tại lễ xuất quân, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên 235 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường lên đường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai.

Người thân chia tay, động viên cán bộ, sinh viên nhà trường lên đường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và gửi lời tri ân tới các cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường nêu cao tinh thần xung kích, xông pha tuyến đầu chống dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh phía Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng đang diễn biến rất phức tạp, vì vậy, các cán bộ trong đoàn cần phát huy hết năng lực chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết, phối hợp tốt với tỉnh Đồng Nai hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã tặng tiền, trang thiết bị y tế cho đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tình nguyện lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai.

Tags:

TOP