HLV Nguyễn Văn Dũng lý giải bất ngờ về việc Nam Định thua ngược Quảng Nam

HLV Nguyễn Văn Dũng lý giải bất ngờ về việc Nam Định thua ngược Quảng Nam

HLV Nam Định tỏ ra hết sức thất vọng khi các học trò để thua ngược Quảng Nam ở những phút bù giờ của trận đấu.

Vòng 21 V.League 2019, Nam Định tiếp đón Quảng Nam trên sân Thiên Trường, trận cầu ảnh hướng rất nhiều tới thứ hạng của cả hai đội trên bảng xếp hạng.

Phút 76, một sự cố hy hữu trong lịch sử bóng đá Việt Nam đã xảy ra trên sân Thiên Trường khi 4 dàn đàn chiếu sáng bất ngờ vụt tắt, khiến trận đấu giữa Nam Định và Quảng Nam chìm trong bóng tối và gián đoạn trong ít phút.

Sau gần chục phút khắc phục sự cố, điện đã có trở lại và trận đấu lại tiếp túc. Trước thời điểm mất điện, Nam Định dẫn trước Quảng Nam 2-1, tuy nhiên sau khi trận đấu trở lại sau hơn chục phút gián đoạn, các cầu thủ Quảng Nam đã vùng lên mạnh mẽ và ghi liên tiếp hai bàn thắng qua đó thắng ngược 3-2 trước các học trò của HLV Nguyễn Văn Dũng.

Với thất bại cay đắng trước cựu vương Quảng Nam ở vòng 21, Nam Định tụt xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng với 27 điểm sau 21 vòng đấu. Trong khi đó, Quảng Nam leo lên chiếm vị trí thứ 5 của chính Nam Định và rộng cửa trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Chia sẻ sau trận thua 2-3 trước Quảng Nam, HLV Nguyễn Văn Dũng cho biết các hđã học trò của ông mắc lỗi và không đáp ứng được yêu cầu của người hâm mộ.

“Tuy vậy, tôi tin rằng, tâm lý của các cầu thủ chỉ bị ảnh hưởng trong một vài ngày, sau đó chúng tôi sẽ tìm lại cảm giác hưng phấn”, HLV Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Trong khi Nam Định đang dẫn 2-1, sự cố mất điện bất ngờ đã diễn ra trên sân Thiên Trường, sau đó, đội chủ nhà đã thua ngược 2-3. HLV Nguyễn Văn Dũng cho rằng, sự cố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả.

“Mất điện gần 10 phút khiến các cầu thủ bị ảnh hưởng đến thể trạng, tâm lý dẫn đến để thua đối thủ”,HLV Nguyễn Văn Dũng nói thêm.

Nam Định có trận thua cay đắng trước Quảng Nam ở vòng 21. Ảnh: Zing

HLV của Nam Định tự tin đội bóng của ông sẽ trụ hạng thành công: ‘’Trạng đường còn rất dài, còn 5 trận đấu nữa nên chúng tôi sẽ cố gắng có 30 điểm để an toàn, chúng tôi còn 2 trận trên sân nhà nữa nên sẽ có một chút lợi thế”.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Vũ Hồng Việt không giẩn nổi niềm vui khi đội bóng của mình rời sân Thiên Trường với 3 điểm trọn vẹn và sáng cửa trụ hạng ở mùa giải năm nay.

“Đây là trận đấu hay của hai đội, tôi rất hạnh phúc khi Quảng Nam giành chiến thắng. Khán giả sân Thiên Trường rất tuyệt vời. Thi đấu tại đây rất khó nhưng chúng tôi đã giành được thắng lợi nên tôi rất vui”, HLV Vũ Hồng Việt cho biết.

HLV Vũ Hồng Việt cho biết thêm, không phải quãng thời gian mất điện mà đội bóng của ông có lợi thế chiến thắng mà Quảng Nam đã chuẩn bị từ đầu tuần. “Tôi luôn có niềm tin là chúng tôi, tôi đã truyền niềm tin đó cho các cầu thủ để họ có sự quyết tâm. Với Quảng Nam hiện tại, mỗi trận đấu là 1 trận chung kết”.

“3 điểm trận đấu này vẫn chưa phải trụ hạng bởi khoảng cách cách đội đang có số điểm sàn sàn nhau nên mỗi trận đấu chúng tôi phải tích điểm. Tối đa phải kiếm được 3 điểm”, HLV Vũ Hồng Việt nói thêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN


TOP