Nam Định đặt mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn mới trước ngày 1/7/2019

Nam Định đặt mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn mới trước ngày 1/7/2019

Mục tiêu trên được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị thông tin tới các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp vừa kết thúc hôm nay, 8/12.

Nông thôn Nam Định ngày nay.

Theo ông Phạm Đình Nghị, đến nay toàn tỉnh Nam Định đã có 207/209 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến hết năm 2018, hai xã, thị trấn cuối cùng của tỉnh là thị trấn Nam Giang (Nam Trực), Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) cũng sẽ đạt chuẩn, khi đó Nam Định có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới.

Ở cấp huyện, mới đây Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký quyết định công nhận TP Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Tính đến nay, tỉnh Nam Định đã có 6/10 huyện, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ( gồm các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy và TP Nam Định.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Ban chỉ đạo Trung ương đang thẩm tra để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vụ Bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trong khi đó, tỉnh Nam Định cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương thẩm định công nhận các huyện Ý Yên, Mỹ Lộc đạt chuẩn nông thôn mới.

“UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu để tỉnh Nam Định về đích nông thôn mới trước ngày 1/7/2019”, ông Phạm Đình Nghị nhấn mạnh.

Đối với các địa phương đã đạt chuẩn, ông Phạm Đình nghị cho biết sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, theo hướng bền vững. Đồng thời triển khai thực hiện “Đề án thí điểm mô hình huyện nông thôn mới Hải Hậu kiểu mẫu “sáng – xanh – sạch – đẹp”, phát triển bền vững giai đoạn 2018-2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng cho biết, tỉnh sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện để đăng cai tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo (daidoanket.vn)


TOP