Nam Định: Hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu

Nam Định: Hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu

Theo ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online, từ ngày 18/7, Tòa giám mục Bùi Chu (Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định) tiếp tục thực hiện việc hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu để chuẩn bị xây mới ngôi thánh đường này sau một thời gian tạm ngưng kế hoạch…

Nhà thờ Bùi Chu trước khi bị hạ giải.

Trước đó, vào sáng ngày 4/2, thông tin với PV Đại Đoàn Kết, Linh mục Nguyễn Đức Giang, Tổng đại diện Giáo phận Bùi Chu xác nhận, sau một thời gian tạm hoãn, Tòa giám mục Bùi Chu đã huy động nhân lực thực hiện việc thu dọn nhà thờ chính tòa Bùi Chu để chuẩn bị cho việc hạ giải, xây mới nhà thờ này như kế hoạch…

Khi đó, được hỏi về ngày giờ thực hiện việc hạ giải nhà thờ Bùi Chu, Linh mục Nguyễn Đức Giang cho biết bản thân ông cũng chưa biết cụ thể.

“Mọi việc do Đức giám mục sắp xếp, chúng tôi chỉ thực hiện theo ý nguyện của ngài. Hiện ngài mới chỉ chỉ đạo chúng tôi thực hiện thu dọn tất cả các thứ trong nhà thờ. Khi nào ngài sắp xếp được ngày hạ giải cụ thể ngài sẽ thông báo sau”, Linh mục Nguyễn Đức Giang cho biết.

Việc hạ giải nhà thờ Bùi Chu đã được tiến hành.

Như đã phản ánh, đến nay, Tòa Giám mục Bùi Chu đã chính thức cho hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu.

Được biết, Nhà thờ Bùi Chu được xây dựng từ năm 1884 bởi giám mục người Tây Ban Nha Wenceslao Onate Thuận, đã qua hai lần trùng tu vào năm 1974 và 2000.

Theo nội dung Giấy phép xây dựng số 128, ngày 29/12/2016 của Sở Xây dựng Nam Định, Tòa Giám mục Bùi Chu được phép xây dựng nhà thờ Bùi Chu theo hồ sơ thiết kế được tư vấn bởi Công ty CP kiến trúc xây dựng Archipage Việt Nam, lập năm 2016.

Theo đó, nhà thờ Bùi Chu được xây dựng trên vị trí mặt bằng móng nhà thờ cũ. Công trình thuộc loại công trình tôn giáo, cấp II; 1 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 là 1.396 m2, tổng diện tích sàn là 1.396 m2, chiều cao mái nhà thờ là 13,8 m; chiều cao hai tháp chuông là 29,45 m…

Tags:

TOP