Hà Nội: Tài xế taxi lây Covid-19 cho bố là bảo vệ bệnh viện, đi nhiều nơi nên chưa xác định được nguồn lây

Hà Nội: Tài xế taxi lây Covid-19 cho bố là bảo vệ bệnh viện, đi nhiều nơi nên chưa xác định được nguồn lây

Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long cho biết, bảo vệ 66 tuổi lây Covid-19 từ con trai làm nghề lái taxi. Qua xét nghiệm, tải lượng virus của người con trai rất lớn. Hiện, ngành chức năng đang tiếp tục điều tra nguồn lây của 2 ca bệnh này.

Trao đổi với chúng tôi sáng 27/6, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết, người con trai làm nghề lái taxi lây Covid-19 cho người bố là bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long.

“Người con là tài xế taxi, đi nhiều nơi, hiện chưa xác định được nguồn lây”, ông Tuấn nói.

Tối 26/6, Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long đã báo cáo nhanh về BN 15205 là bảo vệ của bệnh viện này vừa xác định mắc Covid-19.

Theo lãnh đạo bệnh viện, BN 15205 lây từ con trai là BN 15215. Qua xét nghiệm, tải lượng virus của người con trai rất lớn.

BN 15205 là ông N.C.Q., 66 tuổi, trú tại thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ông Q. là bảo vệ vòng ngoài khu vực cách ly điều trị bệnh nhân dương tính của Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long. Ông được làm xét nghiệm PCR 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 31/5, 9/6 và 14/6 và test nhanh âm tính ngày 22/6.

Ông Q. là bảo vệ vòng ngoài khu vực cách ly điều trị bệnh nhân dương tính của Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long. Ông được làm xét nghiệm PCR 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 31/5, 9/6 và 14/6 và test nhanh âm tính ngày 22/6.

Ngày 24/6, ông xuất hiện triệu chứng ho, sốt, tức ngực, đến khám tại phòng khám cách ly của BVĐK Bắc Thăng Long, test nhanh âm tính, chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Ngày 25/6, ông Q. được BVĐK Đông Anh lấy mẫu, gửi CDC Hà Nội cho kết quả dương tính do Bệnh viện Đức Giang thực hiện.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long xác định có 5 người trong tổ bảo vệ tiếp xúc với bệnh nhân, đều đeo khẩu trang. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của bệnh viện đã phối hợp với TTYT huyện Đông Anh đánh giá dịch tễ và cho xét nghiệm toàn bộ các đối tượng liên quan, phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện.

Bệnh viện đã xét nghiệm cho 5 người tiếp xúc cùng 4 nhân viên bảo vệ khác, đều cho kết quả âm tính. Đồng thời, toàn bộ nhân viên, bệnh nhân có mặt tại bệnh viện đều được xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả trước khi tiếp nhận bệnh nhân trở lại.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long ngày 7/6 từng dừng tiếp nhận bệnh nhân sau khi ca Covid-19 từng tới khám (Ảnh: Đặng Thuỷ)

BN 15215 là anh N.C.V., 32 tuổi, tài xế taxi, con trai ông Q. Ngày 26/6, anh V. được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

Cả 2 ca này đều đã được Bộ Y tế công bố tối 26/6. Như vậy sau 11 ngày không có ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, từ ngày 29/4 đến 20h tối 26/6, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 259 ca Covid-19.

Phân bổ tại huyện Đông Anh (32), huyện Thường Tín (31), quận Thanh Xuân (28), quận Hoàng Mai (27), huyện Sóc Sơn (23), huyện Gia Lâm (18), huyện Phúc Thọ (13), quận Long Biên (12), quận Đống Đa (12), quận Hà Đông (10), huyện Thanh Oai (9), quận Ba Đình (7), quận Hai Bà Trưng (9), quận Bắc Từ Liêm (6), quận Mê Linh (5), quận Cầu Giấy (5), huyện Đan Phượng (3), quận Nam Từ Liêm (2), huyện Thanh Trì (2), quận Hoàn Kiếm (2), huyện Thạch Thất (1), quận Tây Hồ (1) và huyện Hoài Đức (1).

Các chùm ca bệnh tại chợ Cửa hàng mới (Đông Anh), phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) và các chùm khác cơ bản được kiểm soát. 2 chùm ca bệnh mới phát sinh tại xã Việt Hùng (huyện Đông Anh) và quận Cầu Giấy (ca nhập cảnh).

Tags:

TOP