Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ: Mâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙữᴀ ᴀ̆ɴ ᴛốɪ, ᴠᴀ́ᴄ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ɢụᴄ ᴛʀêɴ ʙàɴ ăɴ

Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ: Mâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙữᴀ ᴀ̆ɴ ᴛốɪ, ᴠᴀ́ᴄ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ɢụᴄ ᴛʀêɴ ʙàɴ ăɴ

Đang ngồi ăn tối, Nguyễn Văn Thuyết và người bạn đồng nghiệp lời qua tiếng lại về việc nghỉ việc, để rồi trong cơn bực tức giận, Thuyết đã lấy dao chém đối phương.

Chiều nay (28/5), TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử với bị cáo Nguyễn Văn Thuyết (SN 1979, trú ở xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án này là anh Phạm Văn Tân (SN 1991, ở Ứng Hòa, Hà Nội).

Hình minh hoạ

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Văn Thuyết đến làm thuê tại cơ sở sản xuất, mua bán bánh bao ở phố Hoa Bằng (Cầu Giấy, Hà Nội). Chủ cơ sở là anh Trần Văn Việt (SN 1975, ở Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, khoảng 20h, Thuyết cùng anh Việt, anh Tân và hai người khác ăn tối tại sân của cơ sở làm bánh bao. Khi còn lại Thuyết, anh Việt và anh Tân ngồi uống rượu, trong lúc nói chuyện, Thuyết bảo với anh Việt, hết tháng này sẽ nghỉ việc ở cơ sở bánh bao để đi làm công việc khác.

Thấy Thuyết nhiều lần nhắc đến chuyện nghỉ việc, anh Tân bực tức lớn tiếng: “Có nghỉ thì xách đồ đi luôn tối nay đi”. Bức xúc vì bị anh Tân đuổi, Thuyết lời qua tiếng lại, dẫn đến hai bên to tiếng, cãi chửi nhau. Trong cơn bực tức, Thuyết chạy vào phía trong khu làm bánh bao lấy con dao, đứng trước mặt anh Tân nói: “Ý chú bây giờ như thế nào”. Anh Tân sợ nên ngồi im không nói gì.

Ngay sau đó, Thuyết vung dao lên chém 1 nhát theo hướng từ trên xuống, từ ngoài vào trong trúng vào mặt bên trái của anh Tân, gây vết thương làm đứt từ vành tai trái đến bờ dưới xương hàm vùng cằm, khiến nạn nhân gục xuống bàn ăn.

Trong khi Thuyết tiếp tục vung dao lên nhằm anh Tân chém nhát thứ hai thì anh Việt lao vào đẩy anh Tân ngã xuống đất. Nhát chém của Thuyết trúng vào vai trái anh Việt, làm lưỡi dao bị tuột khỏi chuôi. Sau đó khi được mọi người khuyên can, Thuyết mới chịu dừng tay.

Đến khoảng 21h40’ cùng ngày, Thuyết đến trụ sở Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội gây ra.

Về phần bị hại, do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên không bị tử vong. Tuy nhiên, anh Tân cũng bị tổn hại 24% sức khỏe.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho rằng, tại phiên tòa xét xử bị cáo Thuyết đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố và tỏ ra ăn năn hối cải, hành vi của bị cáo Thuyết đã phạm vào tội “Giết người”, việc bị hại không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của Thuyết. Bên cạnh đó, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuyết mức án 9 năm tù về tội “Giết người”.

Nguồn: https://congly.vn/mau-thuan-trong-bua-an-toi-vac-dao-chem-dong-nghiep-guc-tren-ban-an-188219.html

Nhóm đối tượng cho vay tín dụng đen với lãi”cắt cỗ” lĩnh án

Toà án nhân dân huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã tuyên phạt Lê Công Hanh 19 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại là đồng bọn của Hanh bị phạt từ 9-12 tháng tù về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, theo khoản 1, điều 201, Bộ Luật Hình sự.

Ngày 26/5, Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Công Hanh (28 tuổi, ở thôn Du La, xã Cẩm Chế, Thanh Hà) và đồng bọn về tội cho vy nặng lãi trong giao dịch dân sự, theo khoản 1, điều 201, Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 24/4/2018 đến ngày 17/6/2020, Lê Công Hanh mở 7 quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn huyện Thanh Hà và thuê Phan Công Quý (39 tuổi, trú tại thôn Lang Can 1, xã Thanh Lang); Hoàng Văn Hanh (35 tuổi, ở thôn Du La, xã Cẩm Chế), Nguyễn Công Quỳnh (29 tuổi, cư trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt), Tiêu Văn Ngọc, (26 tuổi, ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế), Lê Văn Vĩnh, (44 tuổi, ở thôn Du La, xã Cẩm Chế), Vũ Thanh Tùng (23 tuổi, ở thôn Kỳ Tây, xã Cẩm Chế), Vũ Ngọc Tuấn (39 tuổi, ở hiện nay thôn Du La, xã Cẩm Chế), Hoàng Mạnh Tiến (29 tuổi, thôn Du La, xã Cẩm Chế), Phí Ngọc Quang (23 tuổi, ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế), Nguyễn Tuấn Dũng (39 tuổi, thôn Du La, xã Cẩm Chế), Tiêu Văn Hưng (32 tuổi, thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế), Lê Văn Đông (35 tuổi, thôn Du La, xã Cẩm Chế), Lê Văn Hà (39 tuổi, thôn Du La, xã Cẩm Chế), Tạ Văn Thắng (34 tuổi, ở thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) làm việc cho mình.

Các bị cáo tại toà

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/4/2018 đến 17/6/2020, các quán của Hanh đã tiến hành cho 204 người vay tiền tương ứng với 678 hợp đồng lãi suất cao trên mức quy định của Bộ luật Dân sự (thấp nhất 109,5%/ năm, cao nhất 182,5%/ năm). Tổng số tiền đã cho vay là hơn 10,9 tỷ đồng, số tiền lãi đã thu hơn 4,7 tỷ đồng (trong đó số tiền lãi theo quy định của Bộ luật dân sự được phép thu là 618.808.528 đồng), số tiền thu lợi bất chính là 4.155.242.472 đồng.

Căn cứ vào các tình tiết và bằng chứng không thể chối cãi. Tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX nhận định, trong vụ án này, Lê Công Hanh là người tổ chức việc thực hiện tội phạm, còn các đối tượng khác là người giúp sức.

Kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Hanh 19 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 9-12 tháng tù và xử phạt hành chính

Tags:

TOP