Ông Phạm Hồng Tấc, thôn Phạm, xã Trung Thành, hừuyện Vụ Bản (Nam Định) cho biết, nguồn vốn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH đã giúp gia đình ông mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, gia đình ông có đàn ngan 2.000 con, đàn bò sinh sản 10 con…
Những năm qua, Hội Nông dân (ND) huyện Vụ Bản, Nam Định đã thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, vươn lên khấm khá.
Bà Hoàng Thị Thanh – Phó Chủ tịch Hội ND huyện Vụ Bản cho biết: “Xác định nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH là kênh cấp vốn quan trọng trong việc giúp bà con nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập nên Hội ND huyện đã tích cực phối hợp cùng ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải ngân nguồn vốn.
Trở thành chủ trang trại
Nhờ việc giải ngân nguồn vốn ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Vụ Bản đã tích cực sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.
Nhờ vốn ưu đãi, nhiều hộ viên, nông dân trên địa bàn huyện từ hộ khó khăn đã vươn lên thoát nghèo, trở thành chủ trang trại quy mô lớn, tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Hồng Tấc bên đàn ngan có sự hỗ trợ của nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH. Ảnh: V.D
Dẫn chúng tôi đi thăm đàn bò của gia đình, ông Tấc chia sẻ:
“Gia đình tôi vốn chăn nuôi từ nhiều năm nhưng quy mô còn nhỏ lẻ nên cuộc sống còn bấp bênh, chật vật.
Rồi gia đình tôi được vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, tôi đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi. Lãi năm trước, tôi lại dùng đầu tư mở rộng chăn nuôi cho năm sau.
Tính đến nay gia đình tôi có 2.000 con ngan thịt, 30 con lợn và đàn bò sinh sản 10 con. Hiện, kinh tế gia đình tôi khấm khá lên rất nhiều”.
Không chỉ mở rộng quy mô sản xuất, nhiều hộ vay vốn ưu đãi còn đầu tư chăn nuôi giống con nuôi mới. Tiêu biểu là ông Trần Đình Hợi, xóm 14, xã Hợp Hưng.
Trước đó gia đình ông Hợi chăn nuôi lợn nái, gà thịt. Nhưng mấy năm gần đây, giá thức ăn chăn nuôi lên cao, đầu ra tiêu thụ không ổn định nên gia đình gặp khó khăn.
Năm 2015, thông qua Hội ND xã, gia đình ông Hợi được vay 52 triệu đồng Ngân hàng CSXH, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi thỏ New Zeeland.
Nhận thấy mô hình này mang lại kinh tế cao, chi phí đầu tư thấp, công chăm sóc và diện tích chuồng nuôi không lớn, ông Hợi tiếp tục mở rộng quy mô đàn thỏ.
Tới nay trang trại của gia đình ông đã đạt sản lượng 9.000 con, mỗi tháng cho xuất tới 1.900-2.000 thỏ thịt. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Hợi lãi hàng trăm triệu đồng từ nuôi thỏ.
Phát triển mạng lưới tổ vay vốn
Ông Hoàng Thanh Tuân – Chủ tịch Hội ND xã Hợp Hưng cho biết:
“Hội ND xã đặc biệt coi trọng việc xây dựng và phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Đây chính là đầu mối quan trọng đưa đồng vốn phát huy tối đa hiệu quả. Ngoài ra, Hội ND cũng thường xuyên chỉ đạo, tiến hành phối hợp phối hợp với các tổ vay vốn để duy trì các cuộc sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Từ đây, tạo cơ hội giúp các hộ vay vốn trên địa bàn xã có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau phát triển sản xuất”.
“Bên cạnh nguồn vốn ưu đãi, để nguồn vốn vay tiếp tục phát huy hiệu quả, trong thời gian tới Hội ND huyện Vụ Bản sẽ tích cực kiến nghị với Hội cấp trên, đặc biệt là Hội ND tỉnh Nam Định tăng cường thêm nguồn Quỹ HTND. Đồng thời chỉ đạo Hội ND cấp xã tập trung triển khai mọi nguồn lực để ra mắt Ban vận động Qũy HTND. Ngoài ra, Hội ND huyện cũng tập trung xây dựng, phát triển các dự án mô hình kinh tế tập thể, tuyên truyền, nhân rộng mô hình sản xuất tiên tiến, có hiệu quả kinh tế cao để qua đó hội viên, nông dân sử dụng tốt đồng vốn vay…”.
Tính tới thời điểm đầu năm 2018, tổng số dư nợ ủy thác Ngân hàng CSXH thông qua các cấp Hội ND huyện Vụ Bản đạt hơn 69,5 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng so với cuối năm 2017 với 115 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nguồn tín dụng trên đã cho 3.729 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay.
Theo ( dân việt)
- Nam Định, miền quê giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống
- Cô gái “vàng” vật lý đưa phở Nam Định vào bài luận MIT như thế nào?
- “Đi ăn cỗ, bạn có đem đồ thừa mang về không?” – câu hỏi khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa
- Phế tích Tháp Chương Sơn- Di tích quốc gia
- Nữ 9x Nam Định được khen xinh như hotgirl sau phẫu thuật thẩm mỹ
- Khám phá vùng đất ngập mặn Xuân Thủy – Giao Thủy
- Nhà thờ Trái tim: Khi hoang tàn thành chốn rong chơi
-
Mẹ nhảy lầu tự tử khi đưa con 4 tuổi đuối nước vào bệnh viện Nhi Nam Định cấp cứu
-
Dự án bệnh viện 850 tỷ bỏ hoang sau 10 năm thi công
-
Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao
-
Nam Định: Điều tra, truy bắt nhóm côn đồ hành hung dã man lái, phụ xe khách
-
Nhớ chợ Rồng xưa
-
Sự thật bà nội dùng tay giết cháu gái 20 ngày tuổi
-
Top 10 Điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng ở Nam Định
-
Có hẳn đường dây ‘chạy’ chế độ từ thôn đến tỉnh ở Nam Định (2)
-
Một phụ nữ tự tử không thành tại cầu đò quan Nam Định
-
Bí quyết làm nem nắm Giao Thủy, Nam Định
-
Nam Định: Người phụ nữ “hốt” bạc tỷ nhờ nuôi côn trùng
-
Yến Hoa lập kỳ tích cho điền kinh Việt Nam ở 2 ngày liên tiếp
-
3h sáng, biển người đã chen chân về chợ Viềng Nam Định “bán rủi, mua may”
-
Công An Nam Định bắt 600 kg nội tạng không rõ nguồn gốc
-
Khởi công xây dựng Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần