Nam Định: Khởi công xây dựng Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận

Nam Định: Khởi công xây dựng Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận

LĐLĐ huyện Vụ Bản (Nam Định) vừa phối hợp với UBND xã Quang Trung (huyện Vụ Bản) tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận – cố Chủ tịch Tổng CĐ Việt Nam (nay là Tổng LĐLĐVN.

Đồng chí Phan Văn Anh – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Lễ khởi công.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Phan Văn Anh – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN; Vũ Văn Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Tổng cục Thống kê, Cục Thông kê các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận sinh năm 1916, là nhà cách mạng Việt Nam, nguyên là Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng chí sinh ra và lớn lên ở quê hương Quang Trung anh hùng. Năm 1936, đồng chí tham gia phong trào thợ thuyền ở Hà Nội; năm 1937 gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương; năm 1940 là Ủy viên trong Thành ủy Hà Nội, cuối năm 1940 bị địch bắt, kết án 15 năm khổ sai đày lên nhà tù Sơn La, đến cuối năm 1943 bị đày ra Côn Đảo.

Năm 1945, đồng chí được đón về đất liền, cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thủ Dầu Một, nay là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Năm 1947, đồng chí làm Bí thư Xứ ủy Nam Bộ. Sau Hiệp định Genève, đồng chí ở lại miền Nam, đến năm 1956 bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt cùng với các đồng chí Trần Quốc Thảo, Hoàng Dư Khương đày Côn Đảo lần thứ hai.

Sau khi thống nhất đất nước, năm 1976, đồng chí được bầu là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam nay là Tổng LĐLĐVN. Từ năm 1983 đến năm 1985, đồng chí giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Toàn cảnh lễ khởi công.

Công trình Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận được khởi công xây dựng trên khuôn viên 500m2 tại xóm Quang Tiến 2, xã Quang Trung. Các hạng mục chính gồm: Khu thờ lưu niệm có diện tích 35m2, hội trường truyền thống 45m2, và một số công trình phụ trợ khác. Tổng kinh phí đầu tư cho công trình hơn 1 tỷ đồng bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN và sự đóng góp của đoàn viên CĐ trong tỉnh và nhân dân địa phương.

Việc xây dựng Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận – Cố Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng, người con quê hương Nam Định có ý nghĩa to lớn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đối với những người có công với đất nước, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng quan trọng đối với giai cấp công nhân, tổ chức CĐ Việt Nam và đối với cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân các thế hệ mai sau.

BAN TUYÊN GIÁO (LĐLĐ TỈNH NAM ĐỊNH)


TOP